Đi đòi 100 triệu tiền nợ bị đâm tử vong

Thứ Năm, 01/04/2021, 17:23
Thiện đòi nợ nhiều lần nhưng Thịnh không trả dẫn đến mâu thuẫn. Trong một lần đến đòi nợ, Thịnh bị Thiện đâm tử vong…


Ngày 1/4, Công an quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Trần Thiện (SN 1990, ngụ Gò Vấp) để điều tra xử lý về hành vi “giết người”.

Trước đó khuya 31/3, người dân trên đường Huỳnh Khương An, phường 5, quận Gò Vấp nghe tiếng hô hoán cầu cứu của anh Diệp Bảo Thịnh (SN 1970, ngụ phường 5, quận 5). Cùng thời điểm đó, một thanh niên vội vã chạy khỏi hiện trường. 

Khi mọi người chạy đến thì thấy anh Thịnh gục bên vệ đường với nhiều vết thương trên người nên đưa anh Thịnh vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, anh Thịnh không qua khỏi.

Công an quận Gò Vấp khám nghiệm hiện trường, rà soát các mối quan hệ của anh Thịnh thì phát hiện thời gian gần đây, anh Thịnh có cho người hàng xóm tên Thiện mượn 100 triệu nhưng đòi nhiều lần Thiện không trả.

Từ thông tin này, Công an quận Gò Vấp tổ chức truy xét, tuy nhiên hay tin anh Thịnh tử vong, Thiện đã đến Công an đầu thú. Thiện khai do nợ tiền anh Thịnh nhưng chưa trả, bị anh Thiện đòi nhiều lần nên bực tức. 

Tối 31/3, anh Thịnh giáp mặt Thiện ngoài đường, anh Thịnh đề cập đến chuyện tiền bạc và đi theo Thiện về nhà. Giữa đường giữa 2 xảy ra mâu thuẫn, Thiện đã dùng hung khí đâm anh Thịnh rồi bỏ trốn.

Hàn Phi
.
.
.