Đề nghị khởi tố đối tượng bán hồ sơ thương bệnh binh giả

Thứ Bảy, 10/08/2013, 18:15
Ngày 9/8, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã hoàn tất hồ sơ gửi Viện KSND cùng cấp đề nghị khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Tuế (74 tuổi, trú tại thôn 14, xã Ea Pal, huyện Ea Kar) về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 267 BLHS.

Theo kết quả điều tra, vào năm 2009, có hai đối tượng đi bán hàng dạo đến nhà Tuế phát hiện hình ảnh của Tuế mặc trang phục quân đội treo trên tường nên đã đặt vấn đề muốn bán lại một số giấy tờ liên quan đến việc làm chế độ thương binh thì được Tuế đồng ý.

Tuế đã liên hệ bán lại cho ông Hồ Khắc Thân 1 quyết định phục viên, 1 giấy chứng nhận thương binh với giá 14.000.000 đồng và cho Lê Xuân Hội (trú cùng thôn) 1 giấy chứng nhận thương binh.

Tính từ tháng 9/2009 đến tháng 5/2013, Tuế cùng các đối tượng trên đã nhận chế độ trợ cấp của Nhà nước thu lợi 178.000.000 đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan

V.T.
.
.
.