Đập nứt kính xe khách vì bị “tưới” nước bẩn vào người

Thứ Hai, 29/04/2019, 11:04
Ngày 29-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã làm việc với Phún A Ửng (SN 1993, tạm trú xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu) để điều tra làm rõ hành vi hủy hoại tài sản.


Theo cơ quan Công an: Lúc 20h45’ ngày 27-4, Ửng điều khiển xe máy BKS 59L9-69629 chở bạn gái tên N.H.K.N (SN 1992) lưu thông theo hướng từ thị trấn Gò Dầu về xã Hiệp Thạnh. 

Đến khu vực ngã tư Vên Vên thì bị xe khách BKS 70B-01630 do anh Dư Văn Tùng làm tài xế điều khiển cùng chiều phía sau, chạy vượt lên làm văng nước bẩn trên đường vào người Ửng và N. 

Bực tức, Ửng tăng ga chạy theo và chặn đầu xe khách, yêu cầu tài xế xuống nói chuyện. Tuy nhiên, Tùng không chịu xuống xe. 

Quá tức giận, Ửng liền nhặt cục gạch bên đường đập vào kính chắn gió phía trước xe khách khiến kính chắn gió bị nứt.

Tại cơ quan Công an, Ửng thừa nhận hành vi như trên. Tài xế Tùng khai nhận, do không biết việc điều khiển xe làm văng nước trúng Ửng. Đến khi Ửng nói thì Tùng mới biết nên xin lỗi. Tuy nhiên, anh Ửng không chấp nhận.

 Được biết, xe khách do Tùng điều khiển là của công ty Đ.P làm chủ sở hữu, giá trị hơn 4 tỷ đồng, kính chắn gió bị nứt ước tính thiệt hại khoảng chục triệu đồng.


T. Nhung-H.Thủy
.
.
.