Đánh bạn tù tử vong vì chuyện… ăn củ sắn

Thứ Sáu, 26/09/2014, 03:34
Ngày 25/9, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Tấn Quốc (24 tuổi, ngụ quận 5, TP HCM) mức án 14 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, Lê Tấn Quốc đang bị tạm giam về hành vi cướp giật tài sản, còn anh Lê Vị Hùng bị tạm giam để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản” tại cùng buồng tạm giữ của Công an quận 11.

Chiều 20/3/2014, Quốc đứng trên bậc thềm ngủ, sát cạnh vách tường ngăn giữa bậc thềm ngủ với khu vực vệ sinh bóc vỏ củ sắn để ăn. Lúc này, Hùng cũng lấy củ sắn đứng cạnh chỗ Quốc đứng lột vỏ ăn.

Thấy vậy, Quốc liền quay lại hỏi Hùng “sao mày ăn mà không hỏi anh Dũng?” thì Hùng trả lời “mày không xin làm gì tao phải xin”. Nghe Hùng nói vậy nên Quốc tiếp “mày mới vào sao bì với tao được” rồi ném củ sắn vào người Hùng. Thấy Hùng lấy tay lên đỡ, Quốc tiếp tục dùng chân đá trúng cằm Hùng làm nạn nhân té ngã ngửa ra phía sau, đầu đập xuống sàn.

Ngay lúc này, Đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an quận 11 đã phát hiện, lập biên bản sự việc. Dù được đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng do chấn thương sọ não quá nặng nên Hùng đã tử vong

H.Anh
.
.
.