Đâm nhầm bạn nhậu nhí, lãnh 7 năm tù

Thứ Bảy, 09/08/2014, 14:40
Đạt từ lùm cây lao ra đâm Bảo, nhưng do trời tối nên đâm nhầm vào người em Cảm. Cậu bé 14 tuổi bị đâm trúng ngực, xuyên vào phổi và thủng màng tim...

Ngày 8/8/2014, TAND tỉnh Long An đưa vụ án Cao Văn Đạt can tội Giết người ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo 7 năm tù.

Bị cáo Cao Văn Đạt, 17 tuổi, thường trú ấp 4, xã Long An, huyện cần Giuộc, tỉnh Long An, trình độ học vấn lớp 1/12. Còn bị hại của vụ án là em Nguyễn Hoài Cảm, 14 tuổi. Đạt và Cảm là bạn thân, ngụ cùng xóm, dù còn nhỏ tuổi nhưng thường hay nhậu rượu chung. Trong số bạn chơi chung nhóm với Đạt và Cảm còn có Nguyễn Văn Bảo…

Một buổi tối, Nguyễn Hữu Hiền tổ chức tiệc rượu tại nhà ở ấp 4, xã Long An, huyện Cần Giuộc. Trong tiệc nhậu gồm có Bảo, Cảm, Đạt và 2 người nữa. Khi tiệc nhậu đến độ giữa chừng, tất cả đã ngà ngà say thì mâu thuẫn phát sinh giữa một bên là Bảo, phía còn lại là Đạt.

Bảo cho rằng Đạt “chơi đểu, nhậu lường, không bao giờ chịu hùn tiền mua mồi, rượu uống cùng bạn bè”. Lớn tiếng cự cải với Bảo một lúc, Đạt bỏ về nhà, mở tủ lấy 2 con dao Thái Lan rồi quay lại nhà Hiền nhưng không vào trong, mà núp bên ngoài rình rập, đợi Bảo về sẽ đâm.

Nữa đêm, khi tiệc tàn, Cảm, Bảo và Thanh ra về. Đạt từ lùm cây lao ra đâm Bảo, nhưng do trời tối đâm nhầm vào người em Cảm, trúng ngực, xuyên vào phổi và thủng màng tim, té ngã xuống đất bất tỉnh. Sau khi đâm Cảm trọng thương, Đạt bỏ chạy. Bảo và Thanh đi tới, phát hiện, đưa Cảm đến bệnh viện cấp cứu. Cảm thoát chết nhưng tỷ lệ thương tật 37%

Công Xi
.
.
.