Đâm chết tổ trưởng tổ trật tự phường vì bị… nhắc nhở

Thứ Năm, 02/10/2014, 08:34
Sáng 1/10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tích cực vào cuộc truy bắt đối tượng Phạm Văn Kiệt (21 tuổi, trú đường Nguyễn Văn Cừ, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, Phạm Văn Kiệt là đối tượng thuộc thành phần bất hảo tại phường, từng có tiền án 18 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, Kiệt thường xuyên tụ tập với nhóm thanh niên bất hảo trong phường tụ tập đua xe, quậy phá và trộm cắp tài sản. Kiệt bị ông Nguyễn Văn Phúc (47 tuổi, trú số nhà 363/8 đường Nguyễn Văn Cừ), là tổ trưởng tổ trật tự của phường Tân Lập nhiều lần nhắc nhở nên đem lòng thù ghét, dọa giết.

Vào khoảng 23h50 đêm 30/9, Kiệt chạy xe tới trước cổng nhà ông Phúc nẹt pô, la hét và thách thức chủ nhà. Thấy hành vi ngang ngược của Kiệt, ông Phúc đi ra nhắc nhở thì bất ngờ Kiệt rút trong người ra một con dao Thái Lan thủ sẵn từ trước xông tới đâm 3 nhát vào người khiến ông Phúc chết ngay tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk đã có mặt khám nghiệm hiện trường, thu giữ một con dao Thái Lan đã bị gãy cán. Qua công tác khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị đâm 3 nhát ở vai và ngực gây thủng phổi, đứt cuống tim dẫn đến tử vong.

Hiện, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, tích cực vào cuộc truy bắt đối tượng để làm rõ nguyên nhân vụ án. Đồng thời vận động gia đình, kêu hung thủ ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật

Văn Thành
.
.
.