Đâm chết người vì nhậu gây ồn ào

Thứ Sáu, 10/06/2016, 17:59
Thấy nhóm nhậu ồn ào, ông Son ra nhắc nhở thì xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Bực tức ông Sơn về nhà lấy hung khí đâm một nạn nhân tử vong…

Ngày 10-6, Công an quận 8, TP Hồ Chí Minh đang tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Son (50 tuổi, ngụ quận 8) để điều tra làm rõ hành vi “giết người”.

Trước đó khoảng 21h40’ ngày 9-6, Trần Thành Luân (16 tuổi, quê quán Bình Định, tạm trú quận 8) ngồi nhậu cùng nhóm bạn tại nhà số 120B đường Rạch Cùng, phường 7, quận 8 gây ồn ào.

Đối tượng Son tại cơ quan điều tra.

Son chạy qua nhắc nhở thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau với nhóm của Luân. Yếu thế, Son chạy về nhà lấy con dao chạy sang lao vào đâm một nhát trúng bụng của Luận khiến Luân gục tại chỗ. Luân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Luân đã tử vong.

Công an quận 8 tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra truy xét và bắt được Son.

Nghinh Phong
.
.
.