Đâm chết em rể sau chầu nhậu

Thứ Tư, 16/07/2014, 23:59
Trong lúc nhậu, Tiến có lời lẽ xúc phạm đến cha vợ của anh Lập dẫn đến hai bên mâu thuẫn. Lời qua tiếng lại, anh Lập ném ly uống bia trúng đầu Tiến. Tức giận, Tiến về nhà ở gần đó lấy con dao Thái Lan bỏ vào túi quần rồi quay lại tìm anh Lập.

Ngày 16/7, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Nhật Tiến (SN 1973, ngụ quận Bình Tân) 20 năm tù về tội “Giết người”.

 Theo cáo trạng, trưa ngày 15/1/2014, Tiến và anh Nguyễn Tuấn Lập (em rể họ của Tiến) ngồi nhậu chung cùng người nhà tại đường Đình Nghi Xuân, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.

Bị cáo Trần Nhật Tiến đang nghe tuyên án.

Trong lúc nhậu, Tiến có những lời lẽ xúc phạm đến cha vợ của anh Lập dẫn đến hai bên mâu thuẫn. Lời qua tiếng lại, anh Lập ném ly uống bia trúng đầu Tiến. Tức giận, Tiến về nhà ở gần đó lấy con dao Thái Lan bỏ vào túi quần rồi quay lại tìm anh Lập.

Khi thấy Tiến, anh Lập hỏi "Mày đi kiếm đâm tao hả?" rồi lấy ghế nhựa ở quán cà phê gần đó rượt đánh Tiến. Tiến bỏ chạy khoảng 5-6 m thì dừng lại, sau đó rút dao đâm anh Lập nhiều nhát vào vùng ngực tử vong. Sau khi gây án, Tiến bỏ trốn về quê vợ ở tỉnh Bình Thuận.

Sau gần 1 năm bỏ trốn, Tiến ra Công an đầu thú

H.Anh
.
.
.