Đâm chết đồng nghiệp, tài xế xe ôm lĩnh 14 năm tù

Thứ Hai, 25/11/2013, 18:55
Ngày 25/11, trong phiên tòa xét xử phúc thẩm, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận kháng cáo, tuyên giảm án cho bị cáo Phạm Quang Thịnh (57 tuổi, ngụ quận 3, TP HCM) từ 15 năm xuống còn 14 năm tù về tội “giết người”.

Nội dung bản án sơ thẩm thể hiện, Phạm Quang Thịnh và ông Nguyễn Thanh Thùy cùng hành nghề chạy xe ôm tại khu vực chung cư Trần Quốc Thảo, phường 9, quận 3.

Sáng 27/1, một người khách nữ đến hỏi Thịnh đi xe ôm thì Thùy tranh giành, cự cãi nên người khách bỏ đi. Thấy vậy, Thịnh dẫn xe máy định chạy theo khách thì bị Thùy dùng cùi chỏ đánh vào mặt khiến Thịnh ngã xuống đường. Chưa dừng lại ở đây, khi Thịnh vừa đứng lên thì Thùy tiếp tục bồi thêm mấy cú đánh vào người.

Bị đánh liên tiếp, Thịnh điên tiếc đi đến điểm bán nước sinh tố của vợ gần đó lấy 2 con dao. Thấy Thịnh cầm dao, Thùy quay lưng bỏ chạy nhưng vẫn bị Thịnh đuổi theo dùng dao đâm chết

H.Anh
.
.
.