Thông tin thêm về vụ bắt 140 con bạc

Thứ Bảy, 02/05/2020, 18:40
Liên quan đến vụ đánh bạc quy mô lớn ở khu vực giáp ranh giữa 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận và Lâm Đồng, ngày 2/5 Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định được gần 140 đối tượng tham gia và những đối tượng tổ chức xới bạc này...

Ổ cờ bạc giáp ranh giữa 3 tỉnh được triệt phá vào chiều 1/5, Công an Đồng Nai đã bắt giữ gần 140 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu và đá gà. 

Các con bạc được đưa về trụ sở công an. 

Qua điều tra ban đầu, Công an Đồng Nai xác định các đối tượng cầm đầu tổ chức tụ điểm cờ bạc gồm Nguyễn Quang Tôn, 41 tuổi, thường trú tại xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai cùng 2 đối tượng tên Phi và Cu đều ngụ tỉnh Bình Thuận đưng ra tổ chức cho các con bạc tại khu vực giáp ranh để thu tiền xâu và tránh sự phát hiện của công an. 

Kiểm đếm tại tụ điểm đánh bạc này, công an thu giữ hơn 370 triệu đồng, 17 xe ô tô, hơn 100 xe mô tô, 6 hột xí ngầu, 18 con gà đá, cùng nhiều tang vật khác có liên quan. 

Hiện Công an tỉnh đồng Nai đang tiếp tục lập hồ sơ, sàng lọc các đối tượng đồng thời mở rộng điều tra, xử lý vụ việc.


Ngọc Sơn
.
.
.