Cướp tiền của thương lái mua heo, bị phạt 13 năm tù

Thứ Ba, 08/03/2016, 12:12
Biết ông Tiến là thương lái thu mua heo, nên Trọng cùng 4 đối tượng nữa lừa ông Trọng đến mua heo để cướp giật tiền...

Ngày 7-3, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sa (39 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) 13 năm tù về hành vi cướp tài sản. Liên quan đến vụ án, trước đó, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt các bị cáo, gồm: Dư Quốc Trọng (38 tuổi); Nguyễn Trọng Quốc Bảo (35 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang); Nguyễn Phúc Vinh và Nguyễn Văn Thu (cùng 29 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp), mỗi bị cáo từ 10 đến 15 năm tù.

Theo cáo trạng, Trọng có quen biết với ông Huỳnh Thanh Tiến (38 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) – thương lái thu mua heo. Biết ông Tiến thường mang theo tiền nên Trọng tìm cách chiếm đoạt. Trọng rủ Bảo, Vinh, Thu và Sa tham gia.

Tháng 12-2010, Trọng biết một người dân ở huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ) có lứa heo 42 con, chuẩn bị xuất chuồng nên báo cho ông Tiến. Ông Tiến đến nơi hẹn với Trọng để vào trại heo. Trọng cùng đồng bọn dùng roi điện chích vào người nạn nhân cướp 220 triệu đồng, chia nhau. Quá trình điều tra, Trọng, Bảo, Vinh và Thu bị bắt giữ. Riêng Sa bỏ trốn, đến cuối tháng 9-2015, bị bắt theo lệnh truy nã.

Văn Vĩnh
.
.
.