Cướp 167.000 đồng lĩnh án 9 năm tù giam

Thứ Năm, 01/09/2016, 17:41
Nhớ lại vụ va chạm hôm trước, Quân chặn đầu xe của anh Dũng. Sau đó lột hết tiền trong túi của anh Dũng được 167.000 đồng rồi bỏ đi....

Ngày 1- 9, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Quân (tức “Sáu), 54 tuổi, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội 9 năm tù giam về tội cướp tài sản.

Trước khi gây ra vụ án này, Quân đã ba lần bị cơ quan Công an xử phạt hành chính về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Quân còn có hai tiền án, 1 về tội gây rối trật tự công cộng, 1 về tội chống người thi hành công vụ.

Bị cáo Quân.

Trước đó, rạng sáng 5- 11- 2015, Quân điều khiển xe máy đi trên đường thì bị xe taxi đi ngược chiều chiếu đèn vào mặt. Người điều khiển xe taxi Sao Mai, biển kiểm soát 30A- 688.94 là anh Phạm Văn Thụy, quê ở Ninh Bình.

Cùng ngồi trên xe lúc đó anh Ngô Ngọc Dũng, quê ở Hà Nam. Quân tiến lại xe gây sự nên hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn tới việc Quân định đánh hai anh này. Nhân lúc Quân sơ hở, anh Dũng đã lái taxi bỏ chạy.

Bốn ngày sau, Quân tình cờ gặp lại anh Dũng đang điều khiển xe taxi trên chạu qua địa bàn phường Định Công. Nhớ lại vụ va chạm hôm trước, Quân chặn trước đầu xe của anh Dũng yêu cầu hạ kính lái và nhắc lại vụ việc hôm trước. 

Sau đó, Quân dùng hung khí ép anh Dũng phải đưa cho mình số tiền 500.000 đồng thì mới bỏ qua. Anh Dũng xin không được nên vét túi được 167.000 đồng đưa cho Dũng. Biết anh Dũng hết tiền, Quân mới bỏ đi.

Nạn nhân sau đó đến cơ quan Công an trình báo sự việc này. 

Nguyễn Hưng
.
.
.