Cưỡng đoạt 15 ngàn đồng, lẩn trốn 20 năm mới ra đầu thú

Chủ Nhật, 12/01/2014, 21:34
Ngày 12/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an TP Cần Thơ cho biết, đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (44 tuổi, ngụ tỉnh Thái Bình), bị truy nã về hành vi “cưỡng đoạt tài sản, vừa ra đầu thú sau gần 20 năm lẩn trốn.

Theo tài liệu điều tra, tháng 4/1993, Tuấn cùng với 5 đối tượng khác cưỡng đoạt 15.000 đồng của khách tham quan tại khu du lịch tỉnh Thái Bình. Từ trình báo của bị hại, lực lượng Công an đã bắt giữ 5 đối tượng, đề nghị truy tố trước pháp luật. Riêng Tuấn lẩn trốn xuống tỉnh Hậu Giang (cũ) và sử dụng tên giả là Nguyễn Thanh Tuấn, lập gia đình và sinh sống bằng nghề thợ mộc.

Thiếu tá Lê Tiến Dũng, cán bộ Phòng Cảnh sát truy nã cho biết, khi tiếp nhận công văn phối hợp xác minh, truy bắt đối tượng của Phòng Cảnh sát truy nã, Công an tỉnh Thái Bình, lực lượng trinh sát tiến hành ra soát, phát hiện Tuấn có người chị ruột đang sinh sống tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Phòng Cảnh sát truy nã đã kiên trì vận động gia đình đưa Tuấn ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật

Văn Vĩnh
.
.
.