Nghẹn ngào ngày trở về của bé trai 1 tuổi bị bán sang Trung Quốc

Thứ Hai, 10/08/2015, 17:15
Khoảng 10h, ngày 10/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận cháu Sùng A Tiến, 2 tuổi, trú tại thôn Nà Ban, xã Thạch Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái do Cục Công an Hà Khẩu, Trung Quốc trao trả.

Trước đó, ngày 10/3/2015, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận chị G.T.D. (mẹ của cháu Tiến ), 33 tuổi, trong một vụ buôn bán người mà Cục Công an Hà Khẩu đang điều tra, khám phá. Quá trình điều tra cho thấy, khi bị bán chị D. có bế theo đứa con trai đi cùng. Tuy nhiên, cháu Tiến đã bị các đối tượng bán đi một nơi khác. 

Hình ảnh tại buổi tiếp nhận nạn nhân do Cục CA Hà Khẩu, Trung Quốc trao trả.

Trên cơ sở lời khai của chị D., Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã có Công văn trao đổi với Cục Công an Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc về việc phối hợp giải cứu cháu Tiến.

Ngày 19/6, Cục Công an Hà Khẩu thông báo đã tìm được cháu bé bị bán cho một gia đình tại thành phố Tam Minh, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc và ngày 10/8, Phòng Cảnh sátHình sự Công an tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận cháu Tiến và bàn giao cho gia đình.

Bá Ngọc
.
.
.