Công an huyện Đắk R’lấp vận động 2 đối tượng ra đầu thú

Thứ Tư, 18/03/2015, 19:28
Ngày 18/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) đã tiếp nhận các đối tượng Trần Hùng Cường (32 tuổi) trú tại xã Đắk Ru và Hoàng Văn Điệp (30 tuổi), trú tại thị trấn Kiến Đức đến đầu thú sau một thời gian lẩn trốn.

Vào tháng 2/2003, do mâu thuẫn trong cuộc sống, Trần Hùng Cường đã cùng với Nguyễn Tấn Lộc (đã chết) dùng dao đâm anh Lại Văn Lũy (trú cùng địa chỉ), khiến nạn nhân bị thương tích 14%.

Với hành vi trên, Trần Hùng Cường đã bị TAND tỉnh Đắk Nông tuyên phạt 2 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. Trong thời gian tại ngoại để chờ thi hành án, Cường đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) tiếp nhận 2 đối tượng ra đầu thú.

Biết không thể tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật, Trần Hùng Cường đã về Công an huyện Đắk R’lấp để đầu thú.

Đối với Hoàng Văn Điệp, vào ngày 17/12/2014, do mâu thuẫn trong việc buôn bán ở chợ, Điệp đã cùng với hai chị của mình là Hoàng Thị Nga và Hoàng Thị Thủy hành hung chị Lê Thị Thanh Lan (SN 1984), trú tại thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp.

Trong đó, Điệp đã dùng một chiếc chày gỗ đập nhiều nhát vào đầu chị Lan khiến nạn nhân bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Hoàng Văn Điệp đã bỏ trốn về tỉnh Nghệ An và làm nhiều nghề khác nhau.

Được sự vận động của Công an huyện Đắk R’lấp, Hoàng Văn Điệp đã ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Bá Hiển - Minh Tín
.
.
.