Công an Tây Ninh và Cảnh sát tỉnh Kratie (Campuchia) phá nhiều vụ cướp, trộm táo tợn

Chủ Nhật, 31/03/2019, 11:48
 Cả nhóm đã thực hiện các vụ cướp trên ở Việt Nam. Ngoài ra, chúng còn thực hiện 2 vụ trộm khác. Tài sản trộm cướp được, bọn chúng đã mang đem bán chia nhau tiêu xài...

Ngày 31-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Campuchia bắt giữ Khmua Kia (22 tuổi), Kiên Slất (24 tuổi) và Chhươn Chêng (37 tuổi, cùng ngụ xã Rung, huyện Memot, tỉnh Tboung Khmum, Campuchia) về hành vi cướp tài sản.

Trong 2 ngày 12 và 17-3, trên địa bàn xã Tân Hà, huyện Tân Châu đã xảy ra nhiều vụ cướp tài sản, nghi vấn đối tượng cướp mang quốc tịch Campuchia thực hiện. Cụ thể, lúc 21h30’ ngày 12-3, anh Lê Văn Lâm (39 tuổi, ngụ ấp Tân Cường) đang nằm võng ở nhà thì bất ngờ bị chúng xông đến giật mất điện thoại. Tiếp đó, chị Trần Thị Loan (35 tuổi, ngụ ấp Tân Trung, xã Tân Hà) đang đi bộ trên đường cách nhà khoảng 200m thì bất ngờ bị chúng điều khiển xe máy chặn đường, tấn công cướp điện thoại.
Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Lúc này, chị Loan tri hô nên chúng tẩu thoát về hướng biên giới. Nghe tiếng kêu cứu, anh Phạm Như Tùng (32 tuổi, ngụ ấp Tân Dũng, xã Tân Hà) điều khiển xe máy BKS 99T1- 2227 đang ở gần đó liền nhanh chóng đuổi theo hướng 3 tên cướp. 

Theo sau hỗ trợ cho anh Tùng còn có anh Trần Văn Hoàn (23 tuổi, ngụ ấp Tân Trung, xã Tân Hà). Truy đuổi khoảng hơn 2km, đến khu vực gần cột mốc biên giới số 99 nơi vắng người, phát hiện có người đuổi theo, cả ba dừng xe dùng mã tấu quay lại tấn công anh Tùng. Không kịp trở tay, anh Tùng tông xe vào bọn cướp, rồi bỏ xe chạy vào vườn cao su thoát thân. Bọn cướp lấy xe của anh Tùng chạy về khu vực biên giới.

Lúc 14h30’ ngày 17-3, chị Vũ Thị Chín (35 tuổi, ngụ ấp Tân Dũng, xã Tân Hà) cùng con trai tên Võ Thanh Bình (16 tuổi) điều khiển xe máy BKS 70K1- 234.78 lưu thông trên đường biên giới thuộc ấp Tân Kiên, xã Tân Hà. Đến rẫy mía mới thu hoạch xong, hai mẹ con chị dừng lại định vào mót mía thì bị các đối tượng tấn công, cướp xe rồi tẩu thoát về hướng Campuchia.

Ngay sau đó, Công an huyện Tân Châu đã trao đổi thông tin với các Đồn Biên phòng Tân Hà và lực lượng chức năng Campuchia phối hợp truy xét, điều tra bắt giữ những đối tượng gây án. Ngày 18-3, Công huyện Tân Châu cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Bộ Chỉ huy Bồ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên Phòng Tân Hà làm việc với Ty Cảnh sát tỉnh Tboung Khmum, Chi Cảnh sát huyện Memot để trao đổi thông tin. Qua làm việc, Cảnh sát huyện Memot đã xác định được những đối tượng gây án.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, các lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp Cảnh sát tỉnh Kratie truy tìm và bắt giữ được Kiên Slất, Chhươn Chêng khi vả hai đang lẩn trốn ở nhà người quen. Sau đó, Công an bắt được Khmua Kia. Qua điều tra Khmua Kia, Kiên Slất và Chhươn Chêng bước đầu khai nhận đã thực hiện các vụ cướp trên ở Việt Nam. Ngoài ra, chúng còn thực hiện 2 vụ trộm khác. Các tài sản trộm cướp được, bọn chúng đã mang đem bán chia nhau tiêu xài.

T.Nhung-M.Nhật
.
.
.