Cô gái nhanh trí khiến 2 tên cướp tự… đâm nhau

Thứ Ba, 01/11/2016, 15:41
Phát hiện đối tượng rút dao bấm ra, cô gái nhanh trí chụp được cánh tay đối tượng lái sang phía khác khiến đồng bọn của hắn bị thương…

Ngày 1-11, Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh cho biết, sau 3 tháng truy xét, Công an quận Bình Thạnh đã bắt được 2 đối tượng Nguyễn Ngọc Giàu (30 tuổi) và Lê Kim Trọng (23 tuổi, cả 2 sống lang thang) để xử lý về hành vi “cướp tài sản”.

Theo hồ sơ vụ việc,  khoảng 22h ngày 21-7,  Giàu sử dụng xe máy BKS 64H2-0417 chở Trọng dạo quanh các tuyến đường kiếm “con mồi” để cướp kiếm tiền tiêu xài. 

Khi đến trước hẻm 407, Nguyễn Xí, phường 11, quận Bình Thạnh, 2 đối tượng phát hiện chị Hồ Thị Bòng (22 tuổi, quê quán Thừa Thiên-Huế) đang ngồi trên xe máy bấm điện thoại.

Một trong hai đối tượng tại cơ quan điều tra

Hai đối tượng áp sát dùng cây xăm gạo khống chế chị Bòng cướp điện thoại. Bất ngờ bị khống chế, chị Bòng lanh trí ném chiếc điện thoại xuống sát mép mương nước. 

Đối tượng giàu cúi xuống nhặt chiếc điện thoại, chị Bòng vùng chạy. Trọng đuổi theo nắm ba lô của chị Bòng giật lại rồi lục soát tài sản bên trong giỏ xách. Không tìm thấy tài sản, Giàu móc dao bấm ra đe dọa yêu cầu chị Bòng đưa chìa khóa xe.

Chị Bòng kháng cự, Giàu cầm dao bấm lao đến với ý định đâm chị Bòng. Chị Bòng nhanh tay chụp tay cầm dao của Trọng và bẻ hướng mũi dao khiến mũi dao đâm trúng đùi Trọng. Trọng đau đớn ôm vết thương, người dân xung quanh nghe thấy chạy đến ứng cứu chị Bòng, 2 đối tượng liền leo lên xe tẩu thoát.

M.Đ
.
.
.