Chưa được xóa án tích, vẫn vác đá đập đầu bạn

Thứ Năm, 30/07/2015, 19:09
Ngày 30/7, TAND huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) mở phiên tòa xét xử lưu động, tuyên phạt bị cáo Võ Thanh Tiền (23 tuổi, ngụ xã An Phong, huyện Thanh Bình) 6 năm 6 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, tối 19/8/2013, sau chầu nhậu, Tiền cùng 2 người bạn chạy xe đến chợ An Phong uống cà phê. Trên đường đi, Tiền xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau với Võ Thanh Tòng.

Lúc này, Tiền cầm dao đâm nhiều nhát vào người Tòng. Nạn nhân chạy tới đống đá bên đường, nhặt đá ném Tiền nhưng không trúng. Tiền chạy đến nhặt 2 viên đá đập liên tiếp vào vùng đầu Tòng dẫn đến bất tỉnh, gây thương tật 75%. Gây án xong, Tiền vứt dao bỏ trốn.

Qua truy xét, cơ quan Công an đã bắt giữ đối với Tiền. Tra cứu hồ sơ, Tiền từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, chưa được xóa án tích thì tiếp tục gây án.

Bị cáo Võ Thanh Tiền tại phiên tòa.
Hoàng Việt
.
.
.