Chủ quán cơm thiệt mạng vì cưu mang nhầm 2 tên cướp

Thứ Năm, 23/04/2015, 15:23
Hôm nay 23/4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án Vòng Sin Quý (21 tuổi, ngụ Đồng Nai) mức án tử hình về tội giết người, 10 năm tù về tội cướp tài sản, tổng mức hình phạt là tử hình.

Liên quan trong vụ án, trước đó tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên phạt Vũ Thị Gấm (16 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) lãnh 4 năm tù về tội cướp tài sản.

Bị cáo Quý trong giờ nghị án.

Giữa tháng 6/2013, thấy Quý và Gấm đi lang không có việc làm, chị Trương Thị Thu Hồng ở tổ 31, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) kêu cả hai vào làm việc ở quán cơm.

Khoảng 14h, ngày 20/6/2013, Quý xin chị Hồng nghỉ để lên Biên Hòa khám bệnh. Quý hỏi chị Hồng về tiền lương của Quý và Gấm nhưng chị Hồng nói không có lương do đã nuôi Quý và Gấm ăn ở miễn phí.

Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra cãi vã, Quý nhặt lấy con dao trên bàn rồi đâm nhiều nhát khiến nạn chị Hồng tử vong tại chỗ.

Sau khi giết chị Hồng, Quý đã cướp chiếc xe máy và 4 nhẫn vàng rồi tẩu thoát.

Ngoài vụ án trên, trước đó trong vòng nửa tháng, Quý cùng Gấm đã thực hiện 2 vụ cướp người quen khác. Cụ thể, ngày 26/5/2013 tại huyện Tân Phú, Quý dùng dao đâm anh Thân 3 nhát để Gấm cướp xe mô tô.

Một tuần sau, tại rẫy của gia đình nhà Gấm ở huyện Xuyên Mộc, Quý dùng dao dí vào cổ bạn của Gấm uy hiếp cướp điện thoại, tiền và 1 xe mô tô rồi tẩu thoát. 

A.Huy
.
.
.