Chồng trộm bò, vợ mang thịt đi bán

Chủ Nhật, 18/01/2015, 14:33
Ngày 16/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã có bản kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Lê Đình Khiêm (36 tuổi), trú tại thôn 6, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức về hành vi trộm cắp tài sản và Trịnh Thị Hằng (37 tuổi, vợ Khiêm) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Do nắm bắt được quy luật chăn dắt, cột bò của gia đình anh Điểu Lý (30 tuổi), trú cùng thôn nên vào khoảng 21h ngày 16/10/2014, Khiêm đã đến địa điểm cột bò của ông Điểu Lý dắt trộm một con bò nặng khoảng 100kg rồi mổ lấy thịt. Sau đó, Khiêm về nhà kể lại toàn bộ sự việc trên cho vợ là Trịnh Thị Hằng nghe. Hằng mang theo một bao tải cùng chồng đi xuống địa điểm mổ bò, cắt thịt bỏ vào bao tải rồi dùng xe máy chở về nhà, còn đầu bò và toàn bộ nội tạng Khiêm để lại tại hiện trường.

Lê Đình Khiêm tại cơ quan Công an.

Đến ngày 17/10, Hằng chở hơn 15kg thịt bò ra bán cho một quán phở trên địa bàn xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức được hơn 2 triệu đồng. Số thịt còn lại Khiêm bảo Hằng bỏ xuống giếng để che giấu hành vi phạm tội.

Sự việc sau đó được Công an xã Quảng Tâm phối hợp với Công an huyện Tuy Đức điều tra làm rõ.

Minh Quỳnh – Minh Tín
.
.
.