Chồng nghiện ma túy đưa cho vợ đi bán

Thứ Năm, 07/07/2016, 14:26
Để có "hàng" sử dụng, Nguyễn Thành Phú nhận lời bán thuê ma túy cho đối tượng khác rồi kêu vợ đi giao hàng...

Hôm nay, 7-7, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thành Phú (33 tuổi, ngụ quận 1), 20 năm tù và vợ là Trương Lê Thúy Ngân (32 tuổi, ngụ quận 8), 8 năm tù cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, Phú và Ngân thuê nhà chung sống với nhau như vợ chồng ở hẻm 165, đường Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Để có tiền tiêu xài, khoảng tháng 4-2015, Phú nhận lời đi bán thuê ma túy cho Nguyễn Thanh Tuấn (37 tuổi, ngụ quận 4, là bị can trong một vụ án khác). Cứ bán được 100g ma túy đá, Phú được Tuấn cho 1 triệu đồng, 1 viên thuốc lắc. Tính đến ngày bị bắt, Phú bán cho Tuấn khoảng 8 lần, mỗi lần 300g.

Hai vợ chồng bị cáo Phú-Ngân tại phiên xử.

Đến ngày 20-5-2015, sau khi nhận được điện thoại của một đối tượng đặt mua 55 triệu đồng ma túy đá, do bị mệt nên Phú kêu Ngân đi giao giùm. Trên đường đi giao hàng, khi đến đường An Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân thì Ngân bị Công an bắt quả tang, thu giữ 4 gói ma túy đá, trọng lượng 83g.

Từ lời khai của Ngân, qua khám xét nơi ở của cả hai, Công an tiếp tục thu giữ tổng cộng 1.178g ma túy đá.

H.Anh
.
.
.