Chở cháu đi khám thai rồi tiếp tục giở trò đồi bại

Thứ Năm, 24/12/2015, 15:49
Gã chú rể từng giở trò đồi bại với cháu vợ một lần, sau khi đưa nạn nhân đi khám thai lại tiếp tục đưa vào nhà nghỉ...

Hôm nay, 24-12, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt   Nguyễn Hữu Nhân (44 tuổi ngụ tỉnh Bến Tre) mức án 18 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, vợ chồng Nhân thuê nhà ở quận Bình Tân để mở xưởng may gia công. Do hoàn cảnh khó khăn, cháu T. (14 tuổi, cháu vợ của Nhân) được gia đình đưa lên ở cùng vợ chồng Nhân nhờ Nhân đứng tên cha để làm giấy khai sinh để làm hồ sơ đi học.

Giữa tháng 5-2015, khi T. đang ngồi học bài trong phòng thì bị Nhân đi vào dùng vũ lực khống chế rồi cưỡng bức. Sau khi thỏa mãn thú tính, cháu T. bị Nhân đe dọa nên không dám nói cho ai biết.

Bị cáo Nhân sau phiên xử.

Do sợ cháu T. mang thai nên ngày 1-6-2015, Nhân chở cháu T. đi khám. Sau khi có kết quả cháu T. chưa mang thai, Nhân chở cháu T. vô khách sạn, sau đó dùng vũ lực để cưỡng hiếp cháu.

Vài ngày sau, thấy con gái có biểu hiện bất thường nên mẹ T. gặng hỏi thì cháu kể lại toàn bộ sự việc nên gia đình đã làm đơn tố cáo ra công an.

H.Anh
.
.
.