Chiều khách hết mình cả chủ lẫn tớ kéo nhau vào tù

Thứ Tư, 30/09/2020, 20:12
Biết khách sử dụng ma túy, đã không nhắc nhở lại còn dung túng, bán, mua ma túy cho khách, 33 bị cáo đã bị tuyên án tổng công hơn 100 năm tù.

 

Chiều 30/9, sau một ngày xét xử, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án 33 bị cáo liên quan việc quán bar Play House (quận 10) cho khách chơi ma tuý.

HĐXX tuyên phạt, Trần Văn Hiên  (SN 1972, quê Hải Phòng, chủ quán bar Play House) 7 năm tù, Vũ Anh Bách (SN 1981, cổ đông thành lập bar Play House) 7 năm tù, Bùi Xuân Mén  (SN 1982, Giám đốc Công ty TNHH Play House) 7 năm tù về tội “chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Bảy đồng phạm bị tuyên án từ 3 năm đến 7 năm tù cùng tội danh “chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Bị cáo Trần Chỉnh (SN 1994, nhân viên chăm sóc khách hàng bar Play House) 21 năm tù, cùng 4 đồng phạm (các nhân viên quán cùng khách) của Chỉnh bị tuyên từ 7 năm tù đến 8 năm 6 tháng tù  cùng hai  tội “mua bán và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý”.

18 bị cáo còn lại bị tuyên từ 1 năm 6 tháng tù đến 5 năm tù  về tội “tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Các bị cáo đang nghe tuyên án

HĐXX cho rằng, qua một ngày xét xử, qua các chứng cứ, lời khai các bị cáo đã đủ cơ sở kết luận các bị cáo phạm các tội như cáo trạng truy tố, hành vi các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, gây mất an toàn xã hội cần xử nghiêm minh.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 8/2019, Hiên và Bách đã thành lập Công ty TNHH Play House có địa chỉ hoạt động tại đường Đồng Nai, quận 10. Cả hai thuê Trương Minh Hoàng làm tổng quản lý và Mén làm giám đốc đại diện pháp luật. Công ty kinh doanh ngành nghề nhà hàng, ăn uống. Tuy không được cấp phép nhưng tại đây vẫn hoạt động hình thức quán bar, vũ trường.

Quán bar này do Hiên làm chủ và thường xuyên đến quán chỉ đạo, điều hành. Biết khách sử dụng ma túy tại quán, nhưng trong các cuộc họp, thay vì cấm, Hiên lại dặn nhân viên nhắc khách sử dụng ma túy kín đáo, không sử dụng công khai...

Rạng sáng 17/10/2019, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hồ Chí Minh cùng lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra quán bar Play House, bắt quả tang tại 8 bàn khách có tàng trữ trái phép chất ma túy.

Quá trình điều tra đã xác định quán bar Play House cho khách uống bia, rượu, nghe nhạc để sử dụng ma túy. Nếu khách cần, nhân viên sẽ đưa dĩa, ống hút cho khách. Đồng thời, biết Trần Chỉnh có ma túy nên khi khách có nhu cầu, nhiều nhân viên của quán giới thiệu khách cho Chỉnh, hoặc mua từ Chỉnh bán lại cho khách để hưởng chênh lệch.


Bùi Phan
.
.
.