Chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng sau khi được nhờ mua ôtô

Thứ Hai, 20/07/2020, 16:28
Vũ nhiều lần nói bà Hoa chuyển tiền để mua ôtô, sau đó chiếm đoạt gần 1,7 tỷ đồng và bỏ trốn...

Ngày 20/7, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã Lê Phương Vũ (SN 1980, ngụ xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, tháng 7/2019, bà Trương Thị Kim Hoa (SN 1967, ngụ xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành) thông qua người quen giới thiệu nên biết Vũ. 

Vũ giới thiệu chuyên mua bán ôtô từ nước ngoài về Việt Nam. Bà Hoa nhờ Vũ mua giúp một chiếc ôtô. Ngày 17/7/2019, Vũ gọi điện cho bà Hoa, nói rằng đã tìm được chiếc ôtô trị giá 550 triệu đồng và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để mua xe.

Chân dung bị can Lê Phương Vũ.

Sau khi nhận số tiền nêu trên, Vũ tiếp tục yêu cầu bà Hoa chuyển thêm tiền đóng thuế hải quan, tiền vận chuyển... Bà Hoa nhiều lần chuyển cho Vũ, gần 1,7 tỷ đồng. Sau đó, Vũ tắt điện thoại và không liên lạc được. Cơ quan điều tra vào cuộc xác minh, Vũ bỏ trốn nên sau khi củng cố hồ sơ đã ra quyết định khởi tố bị can.

Ai biết thông tin về Lê Phương Vũ, thông báo đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang, địa chỉ 782 ấp Tân Tĩnh B, xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho, số điện thoại: 0693.599.511 hoặc 0388.555.060, gặp điều tra viên Nguyễn Minh Tuấn.  

Như Anh
.
.
.