Chém láng giềng gần, lãnh 5 năm 6 tháng tù

Thứ Sáu, 22/11/2019, 16:06
Vì nghĩ hàng xóm đổ rác sang nhà mình, nam thanh niên đã gây sự và chém người hàng xóm dẫn đến thương tích...


Hôm nay 22-11, TAND TPHCM đã chấp nhận kháng cáo và sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên giảm án cho Vũ Kim Lãnh (SN 1987, trú Quận Bình Tân) từ 6 năm tù còn 5 năm 6 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích”.

HĐXX cho rằng, sau khi gây án gia đình bị cáo đã bồi thường 20 triệu đồng, vì vậy HĐXX xét đây là tình tiết mới và giảm án cho bị cáo.

Bị cáo Vũ Kim Lãnh sau phiên phúc thẩm

Theo bản án sơ thẩm, do có mâu thuẫn trong sinh hoạt hằng ngày, vào lúc 6 giờ 15 phút ngày 15/3/2019 tại trước nhà kế số 354/20 Quốc lộ 1A, Vũ Kim Lãnh và Nguyễn Minh Nghĩa xảy ra mâu thuẫn và cự cãi lẫn nhau. Đỉng điểm của mâu thuẫn dẫn đến việc Lãnh đã dùng dao chém nhiều nhát vào vai, cánh tay và vùng ngực của nạn nhân, gây tỉ lệ thuơng tật là 38%.

Vụ án đã được TAND quận Bình Tân đưa ra xét xử và tuyên phạt Lãnh 6 năm tù về tội "cố ý gây thương tích". Nhưng sau đó Vũ Kim Lãnh đã kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Lãnh khai, vì “láng giềng gần”, anh Nghĩa, thường đổ nước thải từ ban công xuống nhà bị cáo, để thùng rác trước cửa không đậy nắp,... khiến bị cáo bức xúc kéo dài.




Bùi Phan
.
.
.