Nghê An:

Chém chết chủ quán karaoke, lĩnh án tù chung thân

Thứ Ba, 11/11/2014, 22:39
Dù mang giấy chứng nhận "bị hạn chế năng lực hành vi", không thể trả lời thẩm vấn, nghi can chủ mưu vụ tấn công đâm chết chủ quán karaoke vẫn không thoát án tù chung thân.

Bản án chiều 10/11 của TAND tỉnh Nghệ An xác định, Nguyễn Văn Linh (25 tuổi, trú tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh) có mâu thuẫn và đánh nhau với Nguyễn Ngọc Hải (21 tuổi), con trai chủ quán Karaoke Ngoại ô, thành phố Vinh.

Đêm 11/3/2013, Linh rủ 7 người chạy xe máy tới quán karaoke tấn công trả thù Hải. Linh phân công Hoàng Thanh Hiếu (26 tuổi) và Dương Bảo Chung (20 tuổi) chạy xe máy tới trước cửa quán dùng đá ném, gây tiếng động để người trong nhà ra mở cửa. Lúc này, Linh và những người còn lại sẽ nhân cơ hội xông vào...

Các bị cáo tại tòa.

Đêm hôm đó, phát hiện có người ném đá vào nhà, ông Nguyễn Ngọc Hồng (51 tuổi, bố Hải) chạy ra, cầm theo một thanh thép ném về phía Hiếu và Chung. Linh và Chu Thành Long (20 tuổi) dùng kiếm chém ông Hồng. Hỗn chiến xảy ra, các nhân viên trong quán dùng vỏ chai bia ném trả. Ông Hồng tử vong ngay sau đó.

Tại tòa khai mạc ngày 6/11, Linh trình giấy chứng nhận của cơ quan chức năng xác định "bị hạn chế về năng lực hành vi" và được HĐXX chấp nhận. Bị cáo cho hay không thể trả lời các câu hỏi của tòa, vì vậy bố là giám hộ hợp pháp sẽ trả lời thay. Đại diện phía gia đình tỏ thái độ gay gắt tại tòa, cho rằng tâm trí Linh hoàn toàn bình thường. Bằng chứng là trong quá trình bị tạm giam, Linh đã viết một lá thư "rất văn vẻ", ngôn từ gọn gàng gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân. Linh từng bị tuyên phạt 5 năm tù về tội Giết người, được đặc xá năm 2011.

Sau 4 ngày nghị án, HĐXX cho rằng Linh dù bị hạn chế về năng lực hành vi song hành động mang tính côn đồ nên tuyên phạt án chung thân. 7 bị cáo khác lĩnh án từ 6 đến 18 năm tù

Minh Hường
.
.
.