Chém Phó Công an huyện để giải cứu đồng bọn

Thứ Sáu, 15/01/2016, 19:42
Trong lúc cùng những người hàng xóm vây bắt trộm, thì một thanh niên khác đã xông vào dùng dao chém vào tay Thượng tá Bảy để giải vây cho đồng bọn.

Ngày 15-1, Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã bắt tạm giữ để điều tra làm rõ 3 đối tượng gồm: Khê Văn Huy (16 tuổi), Đặng Xuân Kiều (15 tuổi) và Bá Quyên (16 tuổi, cùng trú tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) là nghi can đột nhập vào vườn nhà riêng và dùng dao chém Thượng tá Lê Văn Bảy, Phó trưởng Công an huyện Hàm Thuận Nam gây thương tích ở tay.

    Tin ban đầu cho hay, vào khoảng 23h30 ngày 14-1, có hai thanh niên đột nhập vào vườn nhà Thượng tá Bảy bị phát hiện.

    Trong lúc cùng những người hàng xóm vây bắt trộm, thì một thanh niên khác đã xông vào dùng dao chém vào tay Thượng tá Bảy để giải vây cho đồng bọn.

    Các đối tượng là người ở xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình đang làm thuê cho một trang trại thanh long gần đó.

    Hiện đồng chí Phó Công an huyện đang được chuyển viện vào Trung tâm chấn thương chỉnh hình TP Hồ Chí Minh chữa trị.


    Nam Yên
    .
    .
    .