Bố xúi con đánh người dẫn đến tử vong

Thứ Ba, 01/08/2017, 15:54
Sau khi lời qua tiếng lại với bạn của chị gái, người đàn ông liền điện thoại gọi con trai tới trợ giúp và gây nên hậu quả đau lòng.

Chiều 1-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã tạm giữ hình sự Nguyễn Vương Nhất Quốc (24 tuổi, ngụ xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, Bình Phước) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Đối tượng tại cơ quan Công an

Theo cơ quan Công an, do có quen biết với nhau nên khoảng 20h ngày 29-7, anh Đào Văn Điệp (48 tuổi, ngụ xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, Bình Phước) đến nhà bà Nguyễn Thị Thuận Liên (56 tuổi, ngụ ấp Chà Đôn, xã Lộc Khánh) để chơi. 

Sau 20 phút, anh Nguyễn Tài Thịnh (47 tuổi, em trai bà Liên, ngụ ấp Chà Đôn, xã Lộc Khánh) đi ngang qua nhà bà Liên. Thấy xe máy của anh Điệp dựng ở ngoài cổng có lời qua tiếng lại với anh Điệp và dẫn đến xô xát.

Tức giận, anh Thịnh điện thoại cho con trai tên Nguyễn Vương Nhất Quốc nói mình đang bị anh Điệp đánh. Quốc đang nhậu cùng Lê Trung Hiếu (28 tuổi, ngụ ấp 3, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh) nên rủ Hiếu cùng đến đánh anh Điệp. 

Cả hai cầm 2 đoạn cây gỗ chạy đến cổng nhà bà Liên xông vào đánh anh Điệp khiến nạn nhân nằm bất tỉnh dưới vũng sình. Khi bà Liên chạy ra can ngăn thì Quốc, Hiếu và Thịnh bỏ đi. 

Thấy anh Điệp bị thương nặng, bà Liên nhờ 2 người hàng xóm đưa anh Điệp đến Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Ninh cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Đến tối 31-7, Quốc đã đến Công an xã Lộc Khánh đầu thú về hành vi trên.

Minh Thùy
.
.
.