Cặp vợ chồng cướp tài sản lãnh án

Thứ Bảy, 25/04/2015, 11:07
Chiều 23/4, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP Quảng Ngãi đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Long (22 tuổi, trú tại huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) 9 năm tù về tội cướp tài sản. Vợ hờ của Long là Phạm Thị Hạnh (20 tuổi, quê ở tỉnh Yên Bái, tạm trú tại tỉnh Bình Thuận) cũng bị xử phạt về tội này với mức án 6 năm tù.

Theo cáo trạng, trưa 21/6/2014, Long và Hạnh đến nhà chị Nguyễn Thị Kim Trung, ở tổ 16, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, mua thuốc hút rồi khống chế, dùng băng keo bịt miệng, trói tay, chân chị Trung, cướp hàng chục chỉ vàng và 8 triệu đồng tiền mặt.

Sau khi gây án, cặp vợ chồng hờ tẩu thoát vào ẩn náu tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Ngày 4/7/2014, Công an TP Quảng Ngãi truy nã bắt được Long và Hạnh.

N.Thùy
.
.
.