Y án tử hình hung thủ giết vợ sáng mùng 2 Tết

Thứ Ba, 27/01/2015, 15:41
Hôm nay, 27/1, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm án của bị cáo phạm tội giết vợ vào sáng mùng 2 Tết và nhiều người dân địa phương (nơi bị cáo đang sinh sống).
>> Tử hình hung thủ giết vợ rạng sáng ngày mùng 2 Tết

HĐXX đã tuyên y án tử hình Trần Châu Sơn (42 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh về tội “giết người”.

Theo án sơ thẩm: Sơn và chị Nguyễn Thị Ngọc Bình (SN 1977 ngụ Bình Thuận) kết hôn từ năm 2006, đã có một con chung (SN 2007). Cả hai sống cùng mẹ ruột của Sơn ở phường 3, quận Bình Thạnh.

Từ tháng 3/2013, giữa Sơn và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do Sơn ham mê cá độ, đánh đề và thiếu nợ nhiều người.

Bị cáo Sơn sau phiên xử.

Đến cuối năm 2013, mâu thuẫn vợ chồng ngày càng trầm trọng khi Sơn nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với anh N.V.H. (SN 1973 ngụ phường 11, quận Bình Thạnh).

Ngày 31/1/2014 (tức ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán) vợ chồng Sơn tiếp tục cãi nhau đến khoảng 0h sáng ngày hôm sau (tức ngày mùng 2 Tết).

Khi gây gổ với Sơn, chị Bình đòi ly hôn, Sơn tức giận xuống bếp lấy dao truy sát vợ. Bị đâm, chị Bình vùng bỏ chạy và được mẹ chồng mở cửa sau để thoát nhưng vẫn bị Sơn truy sát đến cùng.

Hậu quả, chị Bình đã bị Sơn đâm chết.

A.Huy
.
.
.