Ô tô chở hàng tấn gỗ trắc quý xuất lậu sang Trung Quốc

Thứ Ba, 25/08/2015, 22:14
Khi kiểm tra xe chở gỗ, lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ số gỗ trên xe.

Khoảng 1h sáng 25/8, Tổ công tác phối hợp giữa Cục Cảnh sát Phòng chống buôn lậu  Bộ Công an, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn, Công an trạm liên hợp Dốc Quýt và Công an huyện Văn Lãng làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 1A, khu vực địa bàn huyện Văn Lãng, hướng lên cửa khẩu Hữu Nghị ( Lạng Sơn), phát hiện một xe ô tô chở gỗ với số lượng lớn đi ngược lên khu vực biên giới, qua lối mở đường mòn cửa khẩu Hữu Nghị chạy thẳng sang Trung Quốc. Nghi ngờ có đường dây vận chuyển gỗ lậu chạy qua địa bàn này, tổ công tác đã nhanh chóng triển khai lực lượng phục bắt.  

Chiếc xe gỗ trắc lậu do Hoàng Văn Lý bị tổ công tác kịp thời bắt quả tang trên đường lên cửa khẩu Hữu Nghị xuất sang Trung Quốc

Khoảng 20 phút sau đó, chiếc xe ô tô chở gỗ thứ mang BKS 12C- 03109 đã được tổ công tác kịp thời ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Thời điểm kiểm tra, tài xế Hoàng Văn Lý, 28 tuổi, trú tại Hữu Lũng, Lạng Sơn không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến số gỗ trên.

Hoàng Văn Lý khai nhận, là lái xe cho Công ty cổ phần sản xuất và Xuất nhập khẩu Đạt Phát ( Công ty Đạt Phát), có trụ sở tại 85 A, Khu Dây thép, Thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn. Khai thác nóng, Hoàng Văn Lý khai, số gỗ này được xuất từ một kho hàng của Công ty Đạt Phát đóng tại thôn Khơ Đa, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng. Kho hàng này nằm cách cửa khẩu Hữu Nghị khoảng 6 km. Hoàng Văn Lý là lái xe làm công ăn lương cho Công ty Đạt Phát, Lý không nắm được nguồn gốc cũng như địa chỉ đến sau cùng của số gỗ trên. Lý chỉ được chủ doanh nghiệp giao nhiệm vụ đánh xe đến chở hàng lên cửa khẩu, rồi bàn giao xe cho một người khác lái tiếp.

Hàng chục khối gỗ trắc quý không hóa đơn chứng từ được giấu trong kho hàng của Công ty Đạt Phát.

Từ lời khai của Hoàng Văn Lý, tổ công tác khẩn trương triển khai lực lượng áp sát kho hàng, bắt quả tang hàng chục tấn gỗ trắc quý ( loại gỗ tròn và gỗ xẻ tấm), không hóa đơn chứng từ đang được tập kết tại đây.

Hiện, toàn bộ số gỗ trắc quý này đã được tổ công tác liên ngành lập biên bản thu giữ, vận chuyển về Công an tỉnh Lạng Sơn để tiếp tục kiểm đếm và phục vụ công tác điều tra, mở rộng.

Phạm Tâm
.
.
.