Dùng sổ đỏ của người khác thế chấp vay tiền rồi… ‘chuồn’

Thứ Sáu, 16/01/2015, 14:07
Ngày 16/1, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Tạ Duy Lập, (27 tuổi), ở xã Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội 17 năm tù về hai tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Lập chuyển nhượng thửa đất diện tích 100m2 tại xã Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội cho bà Nguyễn Thị Phương, ở Hà Nội với số tiền gần 760 triệu đồng.

Sau khi chuyển nhượng, Lập bàn giao sổ đỏ cho bà Phương. Nhưng do sổ đỏ mang tên người khác nên bà Phương đã đưa lại để nhờ Lập giúp mình làm thủ tục sang tên sổ đỏ.

Bị cáo Lập.

Lợi dụng việc bà Phương nhờ, Lập sử dụng sổ đỏ mảnh đất đã bán cho bà Phương để thế chấp cho vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Điệp, ở Hà Nội vay tiền.

Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Phương, Lập còn có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong việc vay của bà Tạ Thị Lan, ở Hà Nội số tiền hơn 1,1 tỷ đồng để kinh doanh sau đó không trả mà bỏ trốn.

Nguyễn Hưng
.
.
.