Đi đòi nợ lương, mang dao hạ sát ông chủ

Thứ Năm, 20/08/2015, 13:37
Hôm nay, 20/8, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử lưu động tại quận Tân Phú, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Trí (40 tuổi, ngụ quận Bình Tân) mức án tù chung thân về tội "giết người".

Theo cáo trạng, Nguyễn Minh Trí là công nhân của công ty quảng cáo Đại Lợi (trụ sở đặt tại phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú) do anh Dương Mạnh Hùng làm giám đốc.

Ngày 25/9/2014, Trí xin nghỉ việc, anh Hùng còn nợ Trí một tháng lương và tiền ăn, tổng cộng 4,2 triệu đồng. Trí nhiều lần đòi nhưng anh Hùng hẹn nhưng chưa trả.

Bị cáo Trí tại phiên tòa.

Vì vậy, Trí lấy hai máy hàn của công ty và ra điều kiện, khi nào anh Hùng trả lại tiền thì Trí trả lại tài sản.

Đến chiều 10/10/2014, Trí đến công ty để đòi tiền lương. Khi đến nơi, Trí dừng xe trước cổng công ty rồi móc dao ra cầm trên tay đi vào với mục đích gây sức ép buộc anh Hùng phải trả lương.

Thấy Trí cầm dao, anh Hùng liền cầm một sợi dây có gắn bình phun sơn chống đỡ. Trí cầm dao xông vào đâm anh Hùng tử vong.

Sau khi gây án, Trí vứt dao tại hiện trường bỏ chạy, đến ngày hôm sau mới bị bắt giữ.

H.Anh
.
.
.