Đi cướp tiệm áo cưới để kiếm tiền… làm đám cưới

Thứ Hai, 22/12/2014, 23:07
Để có tiền tổ chức đám cưới, cặp tình nhân Tân và Kha rủ rê Truyền và Ngọc tham gia cướp tài sản tại tiệm áo cưới P.A. ở phường An Phú, thị xã Dĩ An.

Hôm nay, 22/12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án Nguyễn Việt Tân (20 tuổi, ngụ Đồng Tháp) 24 năm tù về tội “giết người”, “cướp tài sản” và “mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Nguyễn Minh Truyền (22 tuổi, ngụ Sóc Trăng) 8 năm tù về tội “cướp tài sản” và “mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”

Liên quan đến vụ án, trước đó án sơ thẩm còn tuyên phạt người yêu Tân là Nguyễn Thị Kim Kha (22 tuổi, ngụ Sóc Trăng) 20 năm tù và Nguyễn Thái Ngọc (ngụ Đồng Tháp) 6 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Việt Tân và Nguyễn Thị Kim Kha cón quan hệ tình cảm và chung sống với nhau như vợ chồng tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Để có tiền tổ chức đám cưới, Tân và Kha rủ rê Truyền và Ngọc tham gia cướp tài sản tại tiệm áo cưới P.A. ở phường An Phú, thị xã Dĩ An.

Chiều ngày 18/3/2013, sau khi đi làm về, Tân tiếp tục rủ Kha hành động. Khi cả hai đến nơi, Tân yêu cầu bà Mai Anh (chủ tiệm) đưa vào phòng chụp ảnh mở máy tính để Tân xem các kiểu hình cưới để chọn lựa. Lợi dụng bà Mai Anh đang mở máy, Tân liền rút súng ra dí vào đầu uy hiếp. Bị khống chế, bà Mai Anh với lấy con dao có sẵn trên bàn chống cự lại thì Tân bóp cò nhưng súng không nổ.

Cùng lúc này, Kha chạy vào giúp Tân khống chế, cướp dao trên tay bà Mai Anh rồi cướp 1 sợi dây chuyền và 1 lắc vàng. Sau khi chiếm đoạt tài sản, Tân và Kha bỏ chạy ra phía sau, leo lên mái nhà, nhảy xuống đất để tẩu thoát.

Nghe tiếng tri hô của nạn nhân, quần chúng chạy đến hỗ trợ bắt giữ được cả hai. Quá trình điều tra, Tân và Kha đã khai thêm 2 tên đồng bọn.

A.Huy
.
.
.