Án chung thân cho phạm nhân nhiễm HIV cứa cổ bạn tù

Thứ Ba, 22/09/2015, 14:44
Sáng 22/9/2015, TAND tỉnh Nghệ An tuyên Phan Công Trọng (37 tuổi, trú tại thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) bản án chung thân về tội giết người.

Theo cáo trạng, bị cáo Phan Công Trọng, Nguyễn Ngọc Khánh (SN 1992) và Trần Đức Long (SN 1957) là phạm nhân thi hành án phạt tù tại Trại giam số 6 (Tổng cục 8, Bộ Công an), do bị ốm nên được đưa về điều trị tại Khu điều trị phạm nhân Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.

Bị cáo Phan Công Trọng tại tòa nói rất nhiều khiến chủ tọa nhắc nhở.

Khoảng 14h ngày 17/8/2014, do mâu thuẫn từ trước nên Phan Công Trọng cầm một mảnh kim loại (đã chuẩn bị từ trước) đến giường Nguyễn Trọng Khánh chửi bới và kéo Khánh xuống nhà rồi dùng mảnh kim loại cứa vào người Khánh. Lúc này, Trần Đức Long lao đến ôm Trọng để giải cứu Khánh thì bị Trọng đạp ngã xuống nền nhà. Trọng tiếp tục ôm Khánh dùng miệng cắn vào lưng khiến chảy máu, Khánh đau nên kêu cứu. Các cán bộ bảo vệ phạm nhân mở cửa phòng cho Khánh chạy ra ngoài, thấy Trọng lao vào cắt cổ Trần Đức Long liền hô to để Trọng dừng tay.

Thấy cửa mở, Trọng cầm mảnh kim loại lao ra đòi tấn công lực lượng Cảnh sát thì bị đóng cửa lại. Phan Công Trọng quay trở vào dùng mảnh kim loại tự cắt vào nhiều nơi trên người mình rồi tiếp tục hành hạ Trần Đức Long. Tiếp đó, Trọng còn ngậm máu phun vào người ở phòng bệnh đối diện. Khoảng 30 phút, Cảnh sát đã xông vào khống chế Phan Công Trọng.

Phạm nhân Trần Đức Long bị thương nặng, mất máu nên đã tử vong sau đó, còn Nguyễn Trọng Khánh bị thương tích 6%. Phan Công Trọng trước đó đã bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy năm 2008. Trước vành móng ngựa, Phan Công Trọng liên tục nói khiến chủ tọa phiên tòa phải nhắc nhở, Trọng cho rằng mình bị ép cung, đồng thời đề nghị được đối chất với một số cán bộ trại giam.

Bị cáo đứng nói luyên thuyên một mình rồi lại ngồi phệt xuống đất dù chủ tọa nhắc ngồi lên ghế… HĐXX đã công bố kết luận của Viện pháp y tâm thần Trung ương xác định khoảng tháng 6/2014 Trọng bị bệnh rối loạn tâm thần, rối loạn chức năng não, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Ngày 9/3, TAND tỉnh đã đưa phiên tòa ra xét xử, sau đó đã phải cho hoãn phiên tòa để đưa bị cáo đi giám định tâm thần.

Tân Nghệ
.
.
.