'Vượt rào' với nữ sinh lớp 7, nam thanh niên lãnh án

Thứ Năm, 07/05/2015, 16:30
Ngày 7/5, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Đào Văn Vỹ (21 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) mức án 3 năm 6 tháng tù về các tội "dâm ô..." và "giao cấu với trẻ em".

Theo cáo trạng, năm 2012, Đào Văn Vỹ từ quê vào TP HCM làm việc tại tiệm cửa sắt của anh rể tại xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn.

Trong thời gian làm việc tại đây, Vỹ quen biết và nảy sinh tình cảm với cháu Th. (15 tuổi) ở nhà bên cạnh.

Đêm 25/11/2013, Th. tổ chức sinh nhật cùng một cô bạn thân trong lớp ở quán karaoke trong xã. Nhận được điện thoại của Th. gọi, Vỹ đi xe gắn máy đến dự. Tại đây, trong lúc các bạn đang ca hát, ăn uống, Vỹ và Th. vào nhà vệ sinh âu yếm.

Sau lần này, một buổi tối khoảng giữa tháng 4/2014, Vỹ và Th. rủ nhau đến Trung tâm văn hóa quận 12 chơi. Tại đây, cả 2 đã quan hệ “vượt rào”.

Bị cáo trong giờ nghị án.

Một tháng sau, phát hiện mình có thai, Th. thông báo cho người yêu biết. Sợ gia đình la rầy, sau đó Th. cùng Vỹ mua vé tàu đi về quê Vỹ sinh sống.

Đến ngày 5/6/2014, cha ruột Vỹ đưa Th. về giao lại cho gia đình. Sau khi nhận lại con gái, gia đình Th. đã làm đơn tố cáo ra Công an Vỹ có hành vi dụ dỗ và giao cấu trẻ vị thành niên.

Kết thúc mối tình vụng dại, Th. được gia đình đưa đến bệnh viện Từ Dũ phá thai, còn Vỹ bị truy tố và xét xử 2 tội danh trên.

H.Anh
.
.
.