Tung tin có 280 triệu USD trong ngân hàng để đi lừa

Thứ Năm, 10/09/2015, 16:44
Hôm nay, 10/9, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Văn Nốp mức án 10 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, Nốp quen biết với ông N.V.C (SN 195, ngụ quận 10) làm nghề kinh doanh. Quá trình quen biết, ông C nói cho Nốp biết đang còn nợ tiền ngân hàng và đang cần một khoản tiền để đầu tư khu nghỉ mát tại Mũi Né (Bình Thuận). Từ thông tin này, Nốp nảy sinh ý định lừa đảo để chiếm đoạt tiền ông C.

Bị cáo Nốp sau phiên xử.

 Để thực hiện ý định, Nốp nói dối với ông C là mình đang thụ hưởng số tiền 280 triệu USD đang để trong ngân hàng nhưng muốn lấy số tiền này ra thì cần có 12 tỷ đồng để giải ngân. Nếu ông C đưa cho Nốp số tiền trên để giải ngân thì sau khi lấy được tiền, y sẽ cho ông C vay 80 tỷ đồng không lấy lãi suất trong thời hạn 20 năm.

Tin lời Nốp, từ tháng 2 đến tháng 4/2014, ông C đã nhiều lần giao tiền cho Nốp với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Đến ngày 17/4/2014, khi Nốp đang nhận thêm ông C số tiền 300 triệu đồng tại một quán cà phê ở quận Tân Bình thì bị Công an bắt giữ.

Quá trình điều tra và tại tòa, Nốp thừa nhận đã đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của ông C chứ không có số tiền trên như đã nói.

A.Huy
.
.
.