Tử hình kẻ đánh dằn mặt rồi chém chết người

Thứ Năm, 18/06/2015, 18:23
Ngày 18/6, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Hà Nội.

Ba bị cáo là: Đào Thanh Sơn, ở xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng; Nguyễn Quang Huy, ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng (Hà Nội) và Trần Quốc Hương, ở xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba, Phú Thọ. Bị hại là anh Đồng Nguyên Minh, ở Hà Nội.

Theo bản án sơ thẩm, đối tượng Nông Văn Phòng (hiện đang bỏ trốn) từng làm việc trong công ty của anh Trương Quốc Hưng, ở Hà Nội. Trong thời gian làm việc cho anh Hưng, Phòng thấy anh Hưng có một số khúc mắc liên quan đến đất cát với anh Minh.

Bị cáo Sơn (ngoài cùng bên trái) và đồng bọn tại phiên xử.

Vì thế, Phòng điện thoại và hẹn gặp Sơn, Huy, Hương và đối tượng Khổng Minh Cường (hiện đang bỏ trốn) tại khu vực hồ Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội.

Tại đây, Phòng chỉ vào ảnh anh Minh trong điện thoại và nói với đồng bọn đánh dằn mặt. Khi phát hiện anh Minh đang cởi trần đứng trong nhà nên Phòng, Cường, Sơn cầm dao và tuýp sắt xông thẳng vào nhà đánh, chém nạn nhân. Huy và Hương ngồi trên xe máy đứng cổng cảnh giới.

Gây án xong, Phòng cùng đồng bọn chạy ra ngoài để Hương và Huy chở đi chạy trốn. Anh Minh đã tử vong ngay sau đó.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Sơn tử hình. Hai bị cáo Huy và Hương lần lượt phải nhận mức án từ 18 đến 20 năm tù giam về tội giết người.

Liên quan đến vụ án này còn một số đối tượng đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã  tách hồ sơ vụ án và ra lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Nguyễn Hưng
.
.
.