Trốn truy nã trong vai HLV dạy golf người Hàn Quốc

Thứ Bảy, 03/01/2015, 13:46
Ngày 3/1, Phòng 5 Cục Cảnh sát truy nã Tổng cục Cảnh sát cho biết đã bàn giao đối tượng truy nã quốc tịch Hàn Quốc và hồ sơ ban đầu cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C44) thụ lý điều tra, giải quyết tiếp theo thẩm quyền.

Theo cơ quan chức năng, trước đó, Cảnh sát Hàn Quốc đã có công văn đề nghị Cục Đối ngoại Bộ Công an đề nghị phối hợp truy bắt đối tượng truy nã Yim Jong Ha,  SN 1964; Quốc tịch: Hàn Quốc; Hộ chiếu số: M81070868; có HKTT: 447 Chosung1, Richung sanmun year chungun, quận Kyung Gi, Hàn Quốc. Đối tượng phạm tội lạm dụng tình dục và hiếp dâm, đã bị Ban Tổng thư ký Interpol ra Lệnh truy nã quốc tế số A-9573/12-2014 ngày 3/12/2014…Cảnh sát Hàn Quốc cho biết, sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn, nghi trốn sang Việt Nam.

Đối tượng truy nã Yim Jong Ha đang khai báo tại cơ quan Công an 

Theo đề nghị nêu trên, lãnh đạo Bộ Công an đã giao Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành, xác minh truy bắt đối tượng.

Trong quá trình truy bắt, chiều 30/12/2014, trinh sát phát hiện đối tượng Yim Jong Ha xuất hiện ở khu vực tòa nhà Sông Đà thuộc khu vực Mỹ Đình, Hà Nội và đã tổ chức bắt giữ. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận chính  là Yim Jong Ha - người có lý lịch và ảnh trong Lệnh truy nã quốc tế số A-9573/12-2014 ngày 3/12/2014 của Ban Tổng thư ký Interpol.

Theo cơ quan chức năng, sự việc xảy ra vào cuối tháng 12/2011, khi đó,  Yim Jong Ha có dạy đánh golf cho một nữ sinh viên Hàn Quốc. Nữ sinh viên này sau đó đã làm đơn tố cáo Yim Jong Ha với cơ quan chức năng về việc cô bị đối tượng lạm dụng tình dục, hiếp dâm trong quá trình Yim Jong Ha giảng dạy đánh golf cho cô.

Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn và nhập cảnh vào Việt Nam. Bước đầu, đối tượng khai nhận trốn sang Việt Nam  từ tháng 1/2013 và làm nghề huấn luyện viên dạy đánh golf cho Hội golf thuộc một tỉnh ở Việt Nam và được Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh này cấp giấy phép lao động đến ngày 22/5/2015.

Để tránh bị phát hiện, Yim Jong Ha thường xuyên thay đổi địa chỉ tạm trú tại Việt Nam cho đến khi bị bắt tại tòa nhà Sông Đà, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hồi 22h ngày 30/12/2014, Cục Cảnh sát truy nã đã hoàn tất thủ tục hồ sơ bắt giữ đối tượng theo quy định. Ngay trong sáng 31/12/2014, Tùy viên Cảnh sát Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội đã đến Công an phường Mỹ Đình 1 thăm gặp Lãnh sự, xác nhận nhân thân đối tượng là chính xác và cảm ơn các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp truy bắt giúp đối tượng truy nã theo đề nghị của Cảnh sát Hàn Quốc. Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang thụ lý điều tra, giải quyết vụ việc tiếp theo thẩm quyền, trước khi trao trả đối tượng cho Cảnh sát Hàn Quốc.

Anh Hiếu
.
.
.