Rủ con riêng của vợ trộm cắp, cả hai cha con lãnh án

Thứ Tư, 31/12/2014, 22:56
Sáng 31/12/2014, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Minh Dũng (50 tuổi, trú Tiến Thành, Phan Thiết, Bình Thuận) và Võ Trọng Nghĩa (22 tuổi, trú Mỹ Hòa, Phù Mỹ, Bình Định, là con riêng của vợ Dũng) mỗi bị cáo 2 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” trong bệnh viện.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Trị, từ ngày 2 đến 8/7/2014, Dũng rủ con riêng của vợ mình là Võ Trọng Nghĩa đến bệnh viện đa khoa các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Trị để cắp trộm tài sản.

Ngày 8/7/2014, các đối tượng này đã trộm cắp tài sản của các bệnh nhân tại các bệnh viện như Bệnh viện Đa khoa Hải Lăng, Triệu Hải (Quảng Trị) và Bệnh viên Đa khoa tỉnh Quảng Trị với tổng giá trị tài sản trộm được hơn 16 triệu đồng. Dũng và Nghĩa sau đó đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Thanh Bình
.
.
.