Rủ cả đám bạn về quê vợ trộm cắp

Thứ Hai, 31/08/2015, 16:53
Do cần tiền tiêu xài, Khương rủ thêm 4 người bạn về quê vợ của mình trộm cắp tài sản...

Ngày 31/8, TAND huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) tuyên phạt bị cáo Vũ Thành Công (26 tuổi); Nguyễn Ngọc Khương (28 tuổi) mỗi bị cáo 3 năm tù; Dương Nguyễn Tuấn Cường (25 tuổi); Trương Đức Danh (31 tuổi, cùng trú ở tỉnh Bình Phước) mỗi bị cáo 15 tháng tù và Nguyễn Xuân Hợp (21 tuổi, ngụ tỉnh Thái Bình) 9 tháng tù cùng về tội trộm cắp tài sản. Bị cáo Công bị tuyên phạt thêm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, ngày 9/4, bị cáo Khương gọi điện rủ Cường, Danh, Công và Hợp về quê vợ ở huyện Thanh Bình tìm xe để trộm cắp. Khương nói: “ở dưới Thanh Bình dễ ăn hàng hơn”. Cả nhóm đồng ý về Thanh Bình và tìm thuê nhà dân ở, chờ cơ hội ra tay.

Trưa 10/4, Khương đến tiệm cơm gần đó mua thuốc hút thì phát hiện xe tay ga AirBlade của người dân dựng trước nhà liền dùng đoản phá khóa, lấy trộm. Từ trình báo của bị hại, Công an huyện Tam Nông đã bắt giữ 5 bị cáo trên khi mang xe xuống xã Phú Cường tiêu thụ. Quá trình khám xét, cơ quan Công an phát hiện trong người Công có tàng trữ ma túy.

Hoàng Việt
.
.
.