Phạt 43 năm tù ‘nhóm cướp vàng ông lão ăn xin’

Thứ Hai, 29/12/2014, 14:42
Ngày 29/12, TAND Tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt nhóm bị cáo, gồm: Trần Quốc Việt (29 tuổi) 15 năm tù giam; Cao Văn Sang (20 tuổi) 7 năm tù giam; Lê Đức Duy (19 tuổi) 8 năm tù giam; Trần Văn Thanh Danh (18 tuổi) 3 năm tù giam và Nguyễn Thái Tài (18 tuổi) 10 năm tù giam cùng về tội cướp tài sản.
>> Bắt thêm đối tượng trong vụ cướp vàng của ông lão ăn xin

Theo cáo trạng, ngày 21/12/2013, phát hiện ông Nguyễn Văn Cưng (hàng nghề ăn xin) tại thị trấn Tràm Chim (huyện Tam Nông) có để vàng trong người, Việt bàn bạc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người cướp tài sản bán lấy tiền tiêu xài.

Ông Cưng cùng người cháu ruột đến dự phiên tòa sáng 29/12.

Khi theo dõi, thấy ông Cưng đang nằm ngủ ở sạp bán quần áo trong chợ thực phẩm huyện Tam Nông nên 22h cùng ngày, Sang và Duy làm nhiệm vụ cảnh giới bên ngoài. Tài vào thăm dò xem ông Cưng đã ngủ chưa thì bị phát hiện.

Sợ bị lộ, Tài dùng tay bịt miệng ông Cưng, còn Việt tụt quần nạn nhân (có chứa vàng bên trong - PV) rồi bỏ chạy thoát. Lúc này Việt hỏi Tài: “Muốn lấy vàng ít hay nhiều?”, Tài trả lời: “Muốn lấy vàng nhiều”. Việt bàn với Tài: “Nói với Sang, Duy chỉ lấy được 6 chiếc nhẫn và chia mỗi thằng một chiếc”, Tài đồng ý.

Sau đó, Việt chia cho Sang, Duy mỗi người 1 chiếc nhẫn vàng. Qua điều tra, truy xét ngày 23/12, Công an huyện Tam Nông đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng nêu trên. Quá trình điều tra, Cơ quan chức năng đã xác định số vàng mà các đối tượng cướp được của ông Cưng là 8 lượng, 6 chỉ, 5 phân, 9 ly loại vàng 24K, tổng trị giá 262.513.000 đồng.

Nhóm bị cáo cướp tài sản trước vành móng ngựa.

Riêng Nguyễn Thị Oanh (vợ của bị can Việt) có hành vi nhận, sử dụng tiền và nữ trang của Việt cướp được là 55 triệu đồng bị truy tố tội danh “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Tuy nhiên, do đối tượng đang bỏ trốn khi nào bắt được sẽ xét xử sau.

Văn Vĩnh - Thân Quốc
.
.
.