Phạt 14 năm tù cho kẻ dùng cây xiên gạo giết người

Thứ Tư, 15/04/2015, 01:42
Với hành vi giết người, ngày 14/4, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Tấn Đạt 25 tuổi ngụ quê Bến Tre mức án 14 năm tù giam.

Theo cáo trạng, khoảng 9h ngày 21/5/2014 khi Đạt đang đánh bài cùng một số đối tượng khác tại một phòng trọ do Đạt thuê tại xã Tam Phước, TP Biên Hòa - Đồng Nai thì bất ngờ anh Nguyễn Văn Thắng đến, đứng bên ngoài cửa phòng trọ chửi mắng Đạt và mấy người chơi cùng. Lập tức Đạt đứng lên nói chuyện thì bị Thắng đẩy té, Đạt bực tức chụp lấy cây xiên gạo mũi nhọn, dài khoảng 40cm đuổi đánh nhưng Thắng đã bỏ chạy.

Đạt trong phiên xét xử.

Sau đó, Đạt rủ các đối tượng đánh bài chung đi uống cà phê, nhưng khi đang đi trên đường đi thì bị Thắng dùng đá ném vào người. Do thủ sẵn cây xiên gạo bên người, Đạt liền rút cây xiên gạo đuổi Thắng và đâm một nhát chí mạng vào bụng khiến nạn nhân tử vong. Bỏ trốn sau khi gây án, sau hơn một tháng điều tra truy xét, ngày 27/6/2014, Đạt bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ.

Ngọc Sơn
.
.
.