Nạnh nhau giữa chìa khóa, đâm chết bạn cùng phòng trọ

Thứ Sáu, 17/04/2015, 14:23
Ngày 17/4, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử lưu động tại huyện Hóc Môn, tuyên phạt Nguyễn Hữu Hậu (SN 1991 ngụ Vĩnh Long) mức án tù chung thân về tội "giết người".

Theo cáo trạng, Hậu và anh Trần Nguyễn Trung cùng thuê chung phòng trọ ở ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Chiều 28/9/2014, Trung, Hậu tổ chức nhậu tại phòng trọ.

Tham gia cuộc nhậu còn có 5 người bạn khác. Đến khoảng 20h cùng ngày, Lê Thị Bông (ngồi nhậu chung cùng cả nhóm) rủ cả nhóm đi uống cà phê.

Bị cáo tại phiên xử.

Lúc này, Hậu và Trung cãi nhau về việc cất giữ chìa khóa phòng nên xảy ra xô xát.

Được mọi người can ngăn, Trung bỏ ra ngoài nhưng Hậu vẫn chạy vào bếp lấy dao. Sau đó, Hậu chạy bộ đuổi theo Trung đâm 2 nhát khiến người này tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây án, Trung đã đến Công an đầu thú và khai nhận tội.

H.Anh
.
.
.