Khởi tố 9 đối tượng chặt phá gỗ quý

Thứ Hai, 12/01/2015, 17:30
Tại khu rừng thuộc tiểu khu 275, khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, thuộc địa phận xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam các đối tượng đã dùng cưa máy đốn hạ 2 cây lim xanh, xẻ thành 12 lóng gỗ. Cơ quan chức năng xác định thiệt hại 6,822 m3 gỗ lim xanh thuộc nhóm IIA.

Công an huyện Hàm Thuận Nam vừa khởi tố 9 đối tượng gồm: Trần Văn Trí (28 tuổi), Nguyễn Văn Hiến (20 tuổi), Nguyễn Hữu Hiên (33), Trần Văn Ý (33 tuổi), Trần Quốc Phúc (29 tuổi), Nguyễn Văn Hải (25 tuổi), cùng trú tại xã Hàm Thạnh và Trần Văn Cầu (43 tuổi), Phan Văn Cảnh (48 tuôi cùng trú tại xã Hàm Cần), Ngô Sỹ Hoạt (36 tuổi) trú tại xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.

Cơ quan Công an bắt phá vụ phá rừng thuộc tiểu khu 275, khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, thuộc địa phận xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam.

Trước đó, tại khu rừng thuộc tiểu khu 275, khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, thuộc địa phận xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam các đối tượng đã dùng cưa máy đốn hạ 2 cây lim xanh, xẻ thành 12 lóng gỗ. Đang lúc vận chuyển ra khỏi rừng thì bị lực lượng bảo vệ phát hiện.

Cơ quan chức năng xác định thiệt hại 6,822 m3 gỗ lim xanh thuộc nhóm IIA và gây thiệt hại cho một số loài cây gỗ xung quanh. Cơ quan Công an hiện đang tạm giam 5 đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Nam Yên
.
.
.