Kéo đến phòng trọ gây sự bị đâm chết

Thứ Năm, 16/04/2015, 15:21
Ngày 16/4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo yêu cầu tăng án của đại diện hợp pháp gia đình bị hại, kháng cáo xin giảm án của hai bị cáo, giữ nguyên mức hình phạt tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt Dương Hoàng Minh (18 tuổi, ngụ Đồng Tháp) 16 năm tù, Lê Hữu Nghĩa (27 tuổi ngụ TP HCM) 12 năm tù cùng về tội "Giết người".

Liên quan đến vụ án, trước đó tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên phạt Trần Văn Tùng (28 tuổi, ngụ TP HCM) và Đoàn Thanh Giang (23 tuổi, ngụ Long An) cùng mức án 2 năm tù treo về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo bản án sơ thẩm, do có mâu thuẫn với bạn học là Lê Hữu Nghĩa nên chiều 3/11/2013, anh Bùi Thanh Hồng tìm gặp Trần Văn Tùng kể lại sự việc.

Hai bị cáo tại phiên xử.

Sau đó, Hồng và Tùng đến rủ Đoàn Thanh Giang và Nguyễn Minh Tâm đi nhậu. Sau khi nhậu say, đến khoảng 20h cùng ngày, Tùng, Giang và Thanh rủ nhau đến nhà trọ ở xã Hưng Long, huyện Bình Chánh tìm Nghĩa.

Khi đến nơi, nhìn thấy Nghĩa đang đứng trước phòng trọ, cả ba dùng nón bảo hiểm lao vào đánh Nghĩa. Bị đánh hội đồng, Nghĩa kêu em vợ là Dương Hoàng Minh giúp mình chống trả. Minh liền nhảy vào đánh tay không với Tùng, Giang và Thanh.

Tuy nhiên, chịu trận không nỗi nên chỉ vài phút sau, Minh phải tháo chạy vào phòng trọ. Lúc này, Giang và Tùng đuổi theo thì bị Minh với lấy cây kéo chống trả. Hậu quả, Tùng bị Minh đâm 2 nhát trúng bụng và ngực, gây thương tích 15%. 

Trong khi đó, Tâm và Nghĩa đang đánh nhau bên ngoài. Nghĩa nhặt 1 bóng đèn huỳnh quang đập vỡ 1 đầu đâm vào lưng Tâm. Cùng lúc này, Minh từ trong phòng chạy ra dùng kéo đâm liên tục 4 nhát vào người Tâm khiến người này tử vong ngay sau đó.

A.Huy
.
.
.