Hứa trả 30 triệu đồng, lừa đưa 3 nạn nhân sang Trung Quốc

Thứ Tư, 07/01/2015, 18:22
Để dụ dỗ các cô gái trẻ sang nước ngoài tìm việc làm, mỗi trường hợp, Hiền sẽ trả trước 10 triệu đồng và hứa hẹn sau khi sang đến bên kia biên giới, sẽ gửi thêm cho người nhà 20 triệu đồng.
Ngày 7/1, Phòng phòng chống tội phạm ma túy, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án mua bán người, bàn giao đối tượng, hồ sơ đến Công an huyện Quế Phong tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án 340L, hồi 20h, ngày 6-1, tại khu vực bản Tạ, xã Quang Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An, Đồn Biên phòng Tri Lễ phối hợp với Phòng phòng chống TPMT và Công an huyện Quế Phong bắt quả tang Vi Thị Hiền tên gọi khác là Hà (SN 1984); Vi Văn Trung (SN 1997, đều trú tại xã Quang Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An) và Sầm Văn Lâm (SN 1977, trú quán tại bản Páo, xã Quang Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An), khi đang đưa 3 cô gái sang Trung Quốc bán. Ba nạn nhân đều trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. 

Ba đối tượng trong vụ án 

Trong đường dây này, Hiền là đối tượng cầm đầu. Thủ đoạn Hiền và đồng bọn là dụ dỗ các cô gái trẻ sang nước ngoài tìm việc làm. Mỗi trường hợp, Hiền sẽ trả trước 10 triệu đồng và hứa hẹn sau khi sang đến bên kia biên giới, sẽ gửi thêm cho người nhà 20 triệu đồng.

X.M.
.
.
.