‘Cướp xe Mercedes-Benz rồi gây tai nạn’ bị phạt 17 năm tù

Thứ Hai, 29/12/2014, 15:49
Ngày 29/12, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lưu Tiến Thắng, 40 tuổi, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội 16 năm tù về tội cướp giật tài sản, 1 năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, hình phạt chung cho cả hai tội là 17 năm tù.

Theo cáo trạng, chiều 18/9/2013, khi đi trên đường Nguyễn Văn Cừ (Hà Nội), Thắng thấy nhiều cửa hàng bán xe ô tô nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Thắng vào cửa hàng bán xe ô tô số 425 Nguyễn Văn Cừ và giả vờ hỏi mua chiếc xe Mercedes-Benz đã qua sử dụng, biển kiểm soát 29A- 497.97 trị giá 1,1 tỷ đồng.

Khi nhân viên cửa hàng mở cửa xe cho Thắng xem, Thắng bảo nhân viên đưa chìa khóa xe để Thắng nổ máy nghe thử tiếng động cơ. Sau khi nổ máy, Thắng lợi dụng lúc nhân viên không để ý đã phóng thẳng xe đi ra ngoài đường với ý định cướp ô tô và chạy trốn.

Bị cáo Thắng tại phiên xử.

Trong lúc điều khiển chiếc xe vừa cướp được, Thắng đã đâm vào một phụ nữ điều khiển xe máy khiến nạn nhân ngã ra đường. Sau đó, Thắng còn tiếp tục đâm vào ô tô của ba người đi đường khác lúc họ đang dừng đèn đỏ.

Trong lúc gây tai nạn, chiếc xe ô tô Thắng vừa cướp được bị nổ lốp nên xe không chạy được nữa.

Nguyễn Hưng
.
.
.