Lĩnh 8 năm tù ở tuối 91

Thứ Năm, 17/09/2015, 21:35
Sau hồi cự cãi, “cụ ông” 91 tức giận bỏ về và nảy sinh ý định giết vợ nên lén bỏ thuốc trừ sâu vào bình trà vợ thường uống.

Ngày 17/9, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử vụ án giết người đối với bị cáo Lê Văn Thà (91 tuổi, ngụ xã Giai Xuân, huyện Phong Điền).

Theo cáo trạng, từ giữa năm 2002, bị cáo Thà và vợ là Lê Thị Ba (85 tuổi) thường xuyên xảy ra cự cãi. Sau đó, bà Ba dọn đồ đi nơi khác sinh sống. Khoảng thời gian này, vì cần tiền sinh hoạt, bị cáo Thà đã chuyển nhượng 1 phần đất cho con trai là Lê Văn Tồn, với giá 10 chỉ vàng.

Anh Tồn đã trả cho cha 5 chỉ vàng, thiếu lại 5 chỉ. Đến năm 2010, sức khỏe bị cáo Thà ngày một yếu đi, các con đã nói bà Ba về nhà chung sống để tiện bề chăm sóc.

Bị cáo Lê Văn Thà.

Khi về nhà, bà Ba biết chồng đã chuyển nhượng phần đất cho con trai nên tiếp tục xảy ra cự cãi. Về số vàng anh Tồn còn thiếu lại 5 chỉ, bà Ba yêu cầu được chia đôi mỗi người 2,5 chỉ. Hai vợ chồng già tiếp tục xảy ra cự cãi, vật dụng cá nhân, sinh hoạt đều sử dụng riêng.

Sáng 10/4/2014, bị cáo Thà đến nhà anh Tồn đòi 5 chỉ vàng. Anh Tồn chưa có tiền, hẹn lại vài ngày sau trả. Bà Ba biết chồng đi đòi vàng nên lớn tiếng ngăn cản. Bị cáo Thà tức giận bỏ về và nảy sinh ý định giết vợ nên lén bỏ thuốc trừ sâu vào bình trà bà Ba thường uống. Khi rót nước, bà Ba phát hiện nước trà có màu trắng đục, có mùi hôi nên tri hô rồi trình báo cho Công an xã Giai Xuân.

Tại phiên tòa, bị cáo Thà thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Sau giờ nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Thà 8 năm tù bởi hành vi của bị cáo quá nguy hiểm.

Văn Vĩnh
.
.
.