Chồng chết, vợ đi tù sau khi trúng số độc đắc

Thứ Sáu, 17/04/2015, 12:09
Hôm nay 17/4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án 8 năm tù bị cáo Đặng Hồng Giang (43 tuổi, ngụ huyện Thủ Thừa, Long An) về tội "giết người".

Theo nội dung bản án sơ thẩm, Đặng Hồng Giang và anh Nguyễn Thanh Phong là vợ chồng và đã có hai con (SN 1995 và 2008), đang tạm trú ở phường 5, TP Tân An (Long An).

Bị cáo Giang sau phiên xử.

Năm 2010, Giang trúng sổ độc đắc được gần 2 tỷ. Do sợ chồng có tiền chơi bời nên Giang gửi tiền cho chị ruột giữ giùm. Biết được việc này, Phong không hài lòng nên hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Tối ngày 24/5/2014, sau khi nhậu say trở về nhà, Phong tiếp tục gây nhau với vợ. Tức giận, Giang lấy kéo ra đe chồng, sau đó hai bên giằng co, cây kéo trúng vào ngực Phong rồi cả hai té ngã xuống đất.

Lúc này, con dao đã dính vào ngực chồng, Giang tiếp tục ấn mạnh lưỡi kéo vào ngực Phong. Cùng lúc này, hàng xóm phát hiện sự việc nên chạy đến can ngăn. Phong được đưa đi cấp nhưng không qua khỏi.

A.Huy
.
.
.